Trung Quốc khẳng định sẽ mạnh tay với "tin tặc"

Lan Anh-Thứ tư, ngày 13/03/2013 00:48 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. (Ảnh: Xinhua)

Trung Quốc hôm 12/3 tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong vấn đề an ninh mạng, sau khi Washington kêu gọi Bắc Kinh có "những biện pháp nghiêm túc" để chặn đứng các vụ tấn công trên Internet.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã tái khẳng định việc Bắc Kinh kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cho biết Trung Quốc còn là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ tin tặc.

Bà Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh việc Trung Quốc sẽ trừng trị thẳng tay các tin tặc theo luật pháp và hy vọng có được sự hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ.

Hôm 11/3 vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon đã kêu gọi Trung Quốc nên có những bước đi mạnh mẽ để điều tra và ngăn chặn tội phạm mạng, đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế không thể đứng nhìn nạn tin tặc bắt nguồn từ Trung Quốc đang lan rộng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước