Máy bay bị không tặc buộc phải hạ cánh xuống Geneva

Lan Anh-Thứ ba, ngày 18/02/2014 09:00 GMT+7

Cảnh sát Thụy Sĩ đã chờ sẵn tại đường băng khi chiếc máy bay bị không tặc tấn công hạ cánh. (Ảnh: AP)

Hôm 17/2 là một ngày xấu của ngành hàng không thế giới với các sự cố và tai nạn xảy ra ở cả châu Âu và châu Á.

Một máy bay của hãng hàng không Ethiopia đã bị bắt cóc và buộc phải hạ cánh xuống Geneva, Thụy Sĩ.

Theo các quan chức an ninh Thụy Sĩ, thủ phạm bắt cóc chiếc máy bay bay từ Thủ đô của Ethiopia tới Italy ngày 17/2 chính là cơ phó của chuyến bay này.

Chiếc máy bay Boeing 767-300 của hãng hàng không Ethiopian Airline chở 202 hành khách đã bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Geneva vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương. Tên không tặc đã đầu hàng lực lượng cảnh sát ngay sau đó và cho biết động cơ của y là muốn xin tị nạn ở Thụy Sĩ. Phi hành đoàn và hành đều không có ai bị thương.

Ủy viên công tố Geneva cho biết, chính quyền Liên bang Thụy Sĩ đang điều tra vụ việc và thủ phạm có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước