Mỹ bảo vệ quyết định gửi tù nhân Duy Ngô Nhĩ đến Slovakia

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 03/01/2014 15:00 GMT+7

Chính phủ Mỹ hôm 2/1 đã lên tiếng bảo vệ quyết định gửi 3 tù nhân cuối cùng người Duy Ngô Nhĩ tại nhà tù ở vịnh Guantanamo tới Slovakia trước những lời chỉ trích từ phía Trung Quốc.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Mỹ từ lâu đã khẳng định quan điểm rằng sẽ không tìm cách giam giữ các tù nhân trên. 3 phạm nhân này là những phạm nhân cuối cùng trong số 22 tù nhân người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ ở nhà tù quân sự Guantanamo được chuyển khỏi đây.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố chỉ trích quyết định trên của Mỹ và cho rằng 3 phạm nhân nói trên là “những kẻ khủng bố” và là mối đe dọa thực sự tới an ninh.

Hầu hết những người Duy Ngô Nhĩ tại nhà tù Guantanamo bị bắt gần biên giới Pakistan-Afghanistan vào năm 2001 và đều được cho là đã được Taliban huấn luyện. Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị Mỹ trao trả số tù nhân này, nhưng Mỹ từ chối và cho rằng, các đối tượng này không đe dọa an ninh Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước