Mỹ đề nghị tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria tại Albania

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 16/11/2013 09:54 GMT+7

 Mỹ đang đề nghị quốc gia Đông Âu Albania cho phép mở một cơ sở để xử lý số vũ khí hóa học từ Syria, ước tính lên tới hàng nghìn tấn.

Đề xuất này được đưa ra trước thềm cuộc thảo luận của 41 thành viên Hội đồng điều hành của tổ chức cấm vũ khí hóa học thuộc LHQ về việc xử lý số vũ khí của Syria.

‘ Người biểu tình tụ tập trước tòa nhà Quốc hội Albania ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Đề xuất của Mỹ đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận Albania. Các cuộc tuần hành nổ ra trên đường phố, tại đó, người dân chăng những biểu ngữ, Albania không phải là thùng rác của Mỹ. Mặc dù vậy, giới lãnh đạo Albania cho rằng, đất nước này cần khoản tiền mà Mỹ trả để tiêu hủy số vũ khí hóa học ở Syria. Hạn chót là trong ngày 15/11, giới chức Albania phải trả lời đồng ý hay không với đề xuất của Mỹ.

Cuộc họp của Hội đồng điều hành của tổ chức cấm vũ khí hóa học hiện đã bị hoãn để chờ phía Albania ra tuyên bố về đề xuất trên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước