Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 16/03/2013 16:47 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Ảnh: Trbimg)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vừa công bố kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ nhằm đối phó mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Theo đó, Mỹ sẽ triển khai thêm 14 tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất tại căn cứ Alaska và triển khai một hệ thống theo dõi radar tại Nhật Bản.

Theo ông Hagel, quyết định triển khai thêm 14 tên lửa đánh chặn này sẽ nâng tổng số tên lửa đánh chặn tại Mỹ lên con số 44 và các loại vũ khí mới này sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2017.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên đe dọa tấn công phủ đầu Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, và hai tháng sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần ba.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước