Mỹ và Israel ký hợp đồng vũ khí trị giá 10 tỷ USD

Lan Anh-Thứ ba, ngày 23/04/2013 11:53 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon hôm 22/4 tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận vũ khí trị giá 10 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tổ chức tại Tel Aviv, ông Hagel cho biết các vũ khí mới sẽ giúp Không quân Israel có lợi thế hơn một chút so với các nước khác trong khu vực. Đó là phiên bản mới nhất của tên lửa trang bị cho máy bay dùng để tiêu diệt các trạm radar trên mặt đất, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, các hệ thống radar tiên tiến dành cho máy bay chiến đấu cũng như một số máy bay tuần tra đổ bộ V-22 Osprey.

‘ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon. (Ảnh: Alarabiya)

Israel là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Sau Israel, ông Hagel sẽ thăm Jordan , Ai Cập, Saudi Arabia và UAE.

Mỹ cũng dự định bán cho UAE 25 chiếc máy bay tiêm kích ném bom F-16. Tổng giá trị hợp đồng vũ khí mà Mỹ bán cho Israel và UAE lên tới 10 tỉ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước