Nga và Mỹ hợp tác điều tra vụ đánh bom Boston

Lan Anh-Thứ ba, ngày 23/04/2013 08:00 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Mỹ đã cam kết phối hợp các lực lượng đặc nhiệm hai nước để điều tra các vụ đánh bom khủng bố ở Boston, Mỹ, làm 3 người chết và 180 người bị thương.

Ông Lavrov cho biết, cá nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận về vấn đề này và cam kết mở rộng hợp tác giữa lực lượng an ninh hai bên.

Hai nghi phạm của các vụ khủng bố này là hai anh em gốc Chechnya hiện sống tại Mỹ. Một trong hai tên đã bị bắn chết trong khi đấu súng với cảnh sát. Tên còn lại bị bắt nhưng trong tình trạng bị thương nặng.

‘ Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận qua điện thoại. (Ảnh: Reuters)

Trong lúc này, truyền thông Mỹ đưa tin Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm thứ 2 của vụ đánh bom đã ra khỏi tình trạng hôn mê và đã bắt đầu bị lấy cung. Nếu bị buộc tội sử dụng vũ khí giết người hàng loạt để sát hại con người, Tsarnaev có thể phải đối mặt với án tử hình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước