NATO ngưng hợp tác dân sự và quân sự với Nga

Lan Anh-Thứ tư, ngày 02/04/2014 10:10 GMT+7

Quân NATO. Ảnh: Telegraph

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã quyết định ngưng hợp tác quân sự và dân sự với Liên bang Nga.

Quyết định được đưa ra đêm hôm qua tại Bruxelles, Bỉ trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao 28 quốc gia thành viên NATO.

NATO quyết định ngưng hợp tác quân sự và dân sự với Liên bang Nga, nhưng vẫn duy trì kênh đối thoại. Tổng thư ký NATO Rasmussen tuyên bố, NATO sẽ chỉ duy trì hợp tác với Nga trong chống buôn bán ma túy và các chương trình đang tiến hành tại Afghanistan.

Cuộc họp hôm qua là cuộc họp cấp Ngoại trưởng đầu tiên của NATO, kể từ sau sự kiện Crimea sáp nhập với Nga. Mục đích cuộc họp là thảo luận một lập trường chung thống nhất nhằm hỗ trợ Ukraine và trấn an các đồng minh ở Đông Âu sau sự kiện Crimea.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước