Nga hi vọng hợp tác lâu dài với Ai Cập

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 12/07/2013 08:22 GMT+7

Nga lo ngại về tình hình tại Ai Cập nhưng vẫn hi vọng duy trì hợp tác lâu dài với đất nước này dưới thời lãnh đạo mới.

Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 11/7. Ông Lavrov cho rằng Ai Cập là quốc gia Arab có ảnh hưởng lớn nhất. Tình hình nước này có tác động đến các diễn biến của toàn thế giới Arab. Đồng thời khu vực này ẩn chứa nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với các mối quan hệ quốc tế.

‘ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Inserbia)

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định nhân dân Ai Cập nên tự quyết định số phận dựa trên nền tảng đối thoại dân tộc toàn diện.

Chính phủ Mỹ hôm 11/7 cũng ra tuyên bố khẳng định việc Washington ủng hộ quá trình chuyển tiếp của Ai Cập và cho rằng, chính quyền lâm thời cần tiếp tục con đường hướng tới dân chủ, bằng việc tổ chức một cuộc bầu cử có sự tham gia của tất cả Đảng phái chính trị, xã hội.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước