Nga - Mỹ thảo luận về Edward Snowden

Vân Anh-Thứ bảy, ngày 03/08/2013 13:10 GMT+7

 Ngày 2/8, Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul đã thảo luận với Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov về cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, người vừa được Moscow cho phép tị nạn tạm thời trong vòng 1 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Đại sứ McFaul và các nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Nga sẽ tiếp tục giải thích rõ quan điểm của Washington với giới chức Nga liên quan đến vấn đề trao quy chế tị nạn tạm thời cho Snowden.

‘ Edward Snowden vừa được Moscow cho phép tị nạn tạm thời trong vòng 1 năm. Ảnh: Guardian

Trước đó, Nhà Trắng đã ra thông cáo bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định trên của Nga. Thông cáo còn cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc khả năng sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), dự kiến diễn ra tại St.Petersburg vào tháng 9 tới, đồng thời hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước