Nga thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Anh Phương-Thứ tư, ngày 05/03/2014 19:42 GMT+7

Bệ phóng di động tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol tại một bảo tàng quân sự của Nga. (Ảnh: Reuters)

Nga ngày hôm nay (5/3) tuyên bố, nước này đã bắn thử thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến việc Moscow dự định triển khai quân ở bán đảo Crimea.

Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã phóng tên lửa RS-12M Topol từ khu vực miền Nam Astrakhan gần Biển Caspi và đầu đạn giả đã bắn trúng mục tiêu tại một trường bắn ở Kazakhstan.

Tên lửa RS-12M Topol được xem là một trong những vũ khí mũi nhọn của Nga, với tầm bắn lên tới 10.500 km, và có thể được bắn ngay từ bệ phóng trên xe tải di động

Hiện Nga có khoảng hơn 200 bệ phóng tên lửa như thế này trong biên chế quốc phòng của mình

Trong một động thái khác cùng ngày, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố nước này sẽ trả đũa nếu Mỹ áp đặt những biện pháp trừng phạt liên quan đến các hành động của Moscow tại Ukraine.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước