Nga tìm lối thoát cho cuộc nội chiến ở Syria

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 12/03/2013 08:06 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Acus)

Tại Moscow hôm 11/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với đại diện lực lượng đối lập Syria nhằm bàn cách chấm dứt cuộc nội chiến hiện nay ở Syria.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, sự đối lập không khoan nhượng chính là những cản trở lớn nhất ngăn cản hai bên ở Syria chấm dứt bạo lực và bắt đầu đối thoại.

Theo Ngoại trưởng Nga, điều quan trọng nhất chính là phải chắc chắn được rằng, chính người dân Syria giải quyết những vấn đề của đất nước họ mà không có sự can thiệp từ những lực lượng bên ngoài.

Cuộc nội chiến tại Syria bắt nguồn từ những cuộc biểu tình quy mô lớn 2 năm trước và đến nay đã có gần 70 nghìn người thiệt mạng. Trong khi các nước phương Tây ủng hộ các lực lượng đối lập ở Syria thì Nga luôn bác bỏ những lời kêu gọi Tổng thống Assad ra đi và khuyến khích các cuộc đối thoại hòa giải dân tộc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước