Nga và Phần Lan thúc đẩy quan hệ song phương

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 16/08/2014 06:55 GMT+7

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm qua (15/8) đã có chuyến thăm Nga nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước vốn đang bị tổn hại bởi những căng thẳng chính trị gần đây.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin, ông Niinisto khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow cũng như lệnh cấm nhập thực phẩm mà Nga áp đặt với Liên minh châu Âu đều gây phương hại tới quan hệ giữa hai nước, chính vì vậy chuyến thăm này nhằm làm ấm lại mối quan hệ đó.

Về phần mình, ông Putin đã hoan nghênh phát biểu của ông Niinisto, đồng thời khẳng định Nga vẫn là đối tác kinh tế số một của Phần Lan về hợp tác kinh tế và thương mại. Kim ngạch thương mại giữa hai bên gần đây đã giảm 8%.

Cũng trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã bàn các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, đặc biệt là đoàn xe viện trợ của Nga đang chuẩn bị tới miền Đông Ukraine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước