Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Iraq

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 24/02/2014 08:59 GMT+7

Ngày 23/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới thủ đô Baghdad, bắt đầu chuyến công du Iraq.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc tới quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2003.

‘ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Vương Nghị đã có cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Al-Maliki, Ngoại trưởng Zebari và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về việc phát triển các mối quan hệ song phương cũng như nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Iraq và là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực dầu mỏ và điện lực. Năm ngoái, thương mại hai chiều giữa hai nước tăng 40%, đạt mức 24 tỉ USD. Iraq cũng vượt qua Iran trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ 5 của Trung Quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước