Người biểu tình ở Donetsk kêu gọi sáp nhập với Nga

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 13/05/2014 09:00 GMT+7

Ông Denis Pushilin (giữa), lãnh đạo phe ly khai ở Donetsk, kêu gọi Moscow cho vùng này sáp nhập vào Liên bang Nga. Ảnh: AFP

Ngày 12/5, người biểu tình ở miền Đông Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Kiev và yêu cầu được sáp nhập với Nga.

Động thái này diễn ra sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của khu vực này được công bố với đa số phiếu ủng hộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc tự xưng của Donetsk Denis Pushilin tuyên bố: Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk hiện là một “nhà nước có chủ quyền”, đồng thời kêu gọi Moscow cân nhắc sáp nhập khu vực này vào Liên bang Nga, dựa theo ý nguyện của nhân dân.

Mỹ, EU và chính quyền Kiev gọi cuộc trưng cầu dân ý hôm 11/5 vừa qua tại Donetsk và Lugansk là bất hợp pháp, song Nga tuyên bố tôn trọng ý nguyện của người dân các khu vực trên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước