Pháp và Anh bàn về lệnh cấm viện trợ vũ khí cho phe đối lập Syria

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 15/03/2013 07:04 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Ảnh: Nydailynews)

Pháp và Anh đang tìm kiếm những hành động chóng vánh đối với lệnh cấm viện trợ vũ khí cho Syria.

Phát biểu tại thủ đô Paris ngày hôm 14/3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, Pháp và Anh sẽ kêu gọi triệu tập một cuộc họp của Liên minh châu Âu EU, có khả năng là trong tháng 3 này, nhằm thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh cấm cấm cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria đang chiến đấu chống lại lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo ông Fabius, châu Âu cần phải hành động một cách chóng vánh, điều mà lẽ ra phải được tiến hành từ vài tuần trước.

Trước đó, ngày 11/3, các Ngoại trưởng EU cùng Đặc phái viên quốc tế về Syria Lakhdar Brahimi đã thảo luận về cuộc khủng hoảng này bên lề cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU.

Sau những trao đổi, EU nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của đặc phái viên Brahimi trong việc tạo không gian cho đối thoại chính trị giữa phe chống đối và chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. EU sẵn sàng hỗ trợ và đồng thời cũng quyết định tăng trợ giúp cho người dân Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước