Syria đồng ý để Nga xác minh vũ khí hóa học

Thái Bảo-Thứ bảy, ngày 27/04/2013 18:44 GMT+7

Trước đó, Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil cho rằng: Tuyên bố của Tổng thống Obama về vũ khí hóa học của Syria chỉ là cái cớ để phương Tây can thiệp quân sự vào nước này. Ảnh: Reuters

 Ngày 26/4, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zaube cho biết, Sirya ủng hộ việc để các chuyên gia Nga điều tra khả năng sử dụng vũ khí hóa học ở nước này.

Trả lời báo chí khi đang ở thăm Nga, ông al-Zaube nêu rõ, Chính phủ Syria đã yêu cầu xác minh tại chỗ thông tin về khả năng sử dụng vũ khí hóa học trong khu dân cư Khan al-Asal ở gần thành phố Aleppo.

Theo ông al-Zaube, vũ khí hóa học nhiều khả năng được đưa vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời viện dẫn một bộ phim tài liệu về các sự kiện ở Syria, trong đó có thể thấy các dấu hiệu của Thổ Nhĩ Kỳ trên một số vũ khí được tuồn vào nước này.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước