Syria phủ nhận việc đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lan Anh-Thứ hai, ngày 13/05/2013 09:17 GMT+7

Chính phủ Syria đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng Damascus đứng sau vụ đánh bom đẫm máu hôm 11/5 tại thành phố Reyhanli ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria.

Vụ đánh bom đẫm máu nhất trong vòng 2 năm qua đã làm ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng thông tin Syria Omran al-Zoubi đã gọi những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ là vô căn cứ và nhấn mạnh Syria không bao giờ có những hành động như vậy. Ông Omran al-Zoubi đưa ra tuyên bố trên sau khi Ankara cho rằng thủ phạm có quan hệ với các nhóm ủng hộ chính quyền Syria và cơ quan tình báo Mukhabarat của nước này.

‘ Bộ trưởng thông tin Syria Omran al-Zoubi. (Ảnh: Sana)

Hiện giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tổng cộng có 9 nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ do dính líu tới vụ đánh bom này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước