Thái Lan: Căng thẳng leo thang

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 02/12/2013 11:13 GMT+7

Tình hình chính trị tại Thái Lan có xu hướng gia tăng căng thẳng. Thủ lĩnh phong trào biểu tình chống Chính phủ ở Thái Lan Suthep Thausuban cho biết ông đã gặp Thủ tướng Yingluck, nhưng chỉ nhắc lại yêu sách đòi thay thế Chính phủ.

Theo hãng tin BBC, tại cuộc gặp, lãnh đạo phong trào biểu tình Suthep đã đưa ra thời hạn 2 ngày cho Thủ tướng Yingluck để “trao trả lại quyền lực cho nhân dân”.

‘ Người biểu tình ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp đã được tổ chức dưới sự bảo trợ của quân đội, lực lượng đã tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột ở Thái Lan. Ông Suthep khẳng định, đây không phải là cuộc đàm phán và không có bất cứ sự thỏa hiệp nào với Chính phủ.

Ngày 1/12, hơn 30.000 người dân Thái Lan đã đổ xuống đường biểu tình. Nhiều vụ xung đột đã xảy ra khiến 4 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Lệnh giới nghiêm kéo dài 7 tiếng đồng hồ đã được áp đặt trên toàn Thủ đô Bangkok và các khu vực phụ cận.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước