Thái Lan tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước láng giềng

Anh Phương-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 06:53 GMT+7

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing đã tiến hành chuyến thăm chính thức tới Thái Lan và có cuộc gặp với Lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Prayuth Chan-ocha.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Thái Lan đang đặt ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng châu Á. Điều này càng trở nên cần thiết khi mà chính quyền của tướng Prayuth đang phải đối mặt với những chỉ trích từ Mỹ và các nước phương Tây bởi cuộc đảo chính. Tuyên bố được đưa ra ngày 4/7 của chính quyền quân sự Thái Lan cho biết họ đã nhận được sự ủng hộ từ phía quân đội Myanmar.

Tháng trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia Malaysia Bin Mohd Zin cũng đã tiến hành chuyến thăm Thái Lan.

Trong động thái khác nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước láng giềng, hôm 2/7, Ngoại trưởng tạm quyền Thái Lan cũng đã đảm bảo với Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng các lao động Campuchia, những người hồi hương sau vụ đảo chính do lo ngại bị trấn áp, sẽ được hoan nghênh quay trở lại Thái Lan làm việc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước