Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bầu cử Tổng thống

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 10/08/2014 06:56 GMT+7

Thủ tướng Tayyip Erdogan hiện đang là ứng cử viên hàng đầu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hôm nay (10/8), người dân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc bầu cử Tổng thống được tiến hành theo hình thức phổ thông đầu phiếu, theo đó, người dân sẽ bầu trực tiếp người đứng đầu quốc gia.

Thủ tướng đương nhiệm Tayyip Erdogan hiện đang là ứng cử viên hàng đầu để trở thành Tổng thống thứ 12 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, ông Erdogan, người vốn lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ suốt 11 năm qua đang dẫn trước với 55% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là nhà ngoại giao Ihsanoglu chỉ nhận được 33% số phiếu.

Trong trường hợp, không có ứng cử viên nào thắng cử ngay trong vòng một, vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 24/8 tới.

Theo giới quan sát, kết quả cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lần này dường như đã được đoán định song nhiều người vẫn cho rằng yếu tố bất ngờ duy nhất trong cuộc đua giành chức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lần này là liệu ông Erdogan có chiến thắng ngay trong vòng đầu hay không.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước