Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Myanmar

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 21/01/2013 07:04 GMT+7

Tổng thống Myanmar Thein Sein và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh. (Ảnh: News.xinhuanet)

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh hôm 20/1 đã có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Thein Sein tại thành phố Yangon. Vấn đề an ninh tại khu vực biên giới giữa hai nước là trọng tâm được hai bên tập trung thảo luận tại cuộc gặp.

Chuyến thăm của bà Phó Doanh tới Myanmar diễn ra chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi Chính phủ Myanmar tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương trong cuộc xung đột với lực lượng Quân đội độc lập Kachin để tiến hành đàm phán hòa bình.

Tại cuộc gặp, hai bên đã cùng trao đổi quan điểm nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Myanmar, đồng thời đạt được thỏa thuận về gìn giữ hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vấn đề trợ giúp Myanmar phát triển.

Phái đoàn Trung Quốc tới thăm Myanmar lần này còn có Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Thích Kiến Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước