Thủ tướng Hy Lạp bác bỏ việc bầu cử sớm

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 16/06/2013 23:54 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras hôm 16/6 đã bác bỏ việc tiến hành bầu cử sớm ở nước này.

Khả năng bầu cử sớm được đưa ra khi làn sóng biểu tình phản đối quyết định đóng cửa Đài Truyền hình Quốc gia của ông Samaras dâng cao.

Phát biểu tại hội nghị được tổ chức tại Nafplio, ông Samaras cũng bảo vệ quyết định đóng cửa Đài Truyền hình Quốc gia của mình và nhắc lại những gì ông đã cam kết về việc thành lập một cơ quan truyền thông nhỏ gọn và hoạt động hiệu quả hơn.

‘ Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras. (Ảnh: Bloomberg)

Quyết định đóng cửa Đài Truyền hình đã có hơn 60 năm hoạt động của ông Samaras đã làm dấy lên làn sóng phản đối tại Hy Lạp. Mặc dù giới truyền thông Hy Lạp thừa nhận ERT đã rơi vào tình trạng quản lý kém, song việc đóng cửa ERT đang đẩy Chính phủ của ông Samaras vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Đặc biệt, nguy cơ chia rẽ trong liên minh cầm quyền gồm các Đảng theo đường lối xã hội và cánh tả.

Trước đó, lãnh đạo Đảng Xã hội Venizelos nói rằng việc đóng cửa ERT đã tạo ra một "cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp" do quyết định trên không được hai Đảng trong liên minh cầm quyền ủng hộ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước