Thủ tướng Nhật Bản bảo vệ quyền của các chính trị gia

Lan Anh-Thứ năm, ngày 25/04/2013 06:36 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản đã bảo vệ quyền của các chính trị gia Nhật Bản trong hoạt động viếng thăm đền thờ Yasukuni gây tranh cãi của nước này, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản 1 ngày sau sự kiện gần 170 nghị sỹ nước này viếng thăm đền Yasukuni, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, hành động của các dân biểu Nhật Bản là điều hết sức bình thường.

Việc các thành viên Nội các và nhóm 168 nghị sĩ Nhật Bản viếng thăm đền Yasukuni những ngày gần đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ các các quốc gia láng giềng, như Trung Quốc, Nhật Bản.

‘ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Bloomberg)


Đền Yasukuni là nơi thờ khoảng 2,5 triệu binh sĩ Nhật Bản tử trận trong các cuộc chiến tranh, trong đó có 14 người bị kết án là tội phạm chiến tranh. Đối với những nước châu Á từng bị Nhật Bản chiếm đóng, Yasukuni được coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước