Thủ tướng Nhật Bản thăm Ấn Độ

Thanh Thúy-Chủ nhật, ngày 26/01/2014 11:52 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (phải) hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại New Dehli ngày 25/1. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua (25/1) đã đến thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Chuyến thăm của ông Abe được dư luận quan tâm, bởi nó sẽ quyết định việc Tokyo lần đầu tiên trong 40 năm qua xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ ký những thỏa thuận quốc phòng, thương mại quan trọng với các nhà chức trách Ấn Độ.

Nhật Bản và Ấn Độ cũng đang cố gắng để hoàn thành một thỏa thuận về năng lượng hạt nhân dân sự. Hai nước đang hướng tới một hợp đồng trong đó Nhật Bản sẽ bán cho Ấn Độ thủy phi cơ ShinMaywa US-2 với giá 110 triệu USD1 chiếc. Giới chức Nhật Bản cho rằng, việc bán lô thủy phi cơ cho Ấn Độ không vi phạm luật cấm xuất khẩu vũ khí của nước này do đây là loại máy bay tìm kiếm cứu nạn và được sử dụng cho mục đích dân sự.

Nhật Bản cũng dự kiến cung cấp cho Ấn Độ một khoản tín dụng trị giá 210 tỷ Yên (tương đương hơn 2 tỷ USD) cho các dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm và năng lượng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước