Tổng thống 89 tuổi chiến thắng bầu cử tại Zimbabwe

PV-Chủ nhật, ngày 04/08/2013 00:00 GMT+7

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/8, Ủy ban Bầu cử Zimbabwe (ZEC) tuyên bố đương kim Tổng thống nước này Robert Mugabe, 89 tuổi, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Zimbabwe.

Với 2,12 triệu phiếu bầu, tương đương 60,87% trong tổng số 4,45 triệu cử tri hợp lệ, ông Robert Mugabe đã vượt qua các đối thủ khác.

Trong khi đó, đối thủ của ông Mugabe là ứng cử viên Morgan Tsvangirai chỉ giành được 1,17 triệu phiếu bầu (tương đương 32%) và tuyên bố tẩy chay kết quả bầu cử vì cho rằng có sự "gian lận".

Cùng ngày, tại Brussels, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton đã lên tiếng bày tỏ quan ngại đối với những thông tin về những vi phạm qui chế bầu cử ở Zimbabwe.

Bà Ashton nêu rõ: "EU quan ngại trước thông tin cho rằng có những vi phạm, sự tham gia bầu cử không đầy đủ, những yếu kém trong tổ chức bầu cử và thiếu minh bạch".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước