Tổng thống Myanmar từ chức Chủ tịch Đảng USDP

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 03/05/2013 06:59 GMT+7

Tổng thống Myanmar Thein Sein đã từ chức Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền và vị trí này đã được chuyển giao cho Phó Chủ tịch Đảng, ông Shwe Mann.

Hiến pháp của Myanmar quy định "nếu Tổng thống và các Phó Tổng thống là thành viên của một chính Đảng, họ sẽ không được tham gia các hoạt động của đảng đó trong thời gian đương nhiệm kể từ ngày đắc cử".

‘ Tổng thống Myanmar Thein Sein. (Ảnh: AFP)

Sau khi từ bỏ hàm Tướng quân đội, ông Thein Sein đã thành lập USDP vào tháng 4/2010 để tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 cùng năm. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 3/2011, ông Thein Sein đã đắc cử Tổng thống Myanmar với nhiệm kỳ 5 năm.

Hiện tại ở Myanmar có 58 chính Đảng hoạt động, trong đó USDP và Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ là hai Đảng lớn nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước