EU dỡ bỏ cấm vận Syria và Myanmar

Lan Anh-Thứ ba, ngày 23/04/2013 08:52 GMT+7

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Luxembourg (Ảnh: AP)

Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu hôm 22/4 đã nhất trí gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Syria và Myanamar.

Cụ thể, EU sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Syria, nhằm giúp lực lượng đối lập hưởng lợi từ các nguồn dầu và khí đốt họ đang kiểm soát. Đồng thời, EU cũng cho phép xuất khẩu các công nghệ cũng như đầu tư vào ngành công nghiệp dầu lửa của Syria.

Bên cạnh Syria, Eu cũng đồng ý dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận chống Myanmar, ngoại trừ lệnh cấm vũ khí.

Theo EU, động thái này là một sự ghi nhận đối với những cải cách dân chủ đạt được vừa qua tại Myanmar, đồng thời mở đường cho các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào khu vực đầy tiềm năng này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước