Tổng thống Pháp công du Saudi Arabia

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 30/12/2013 14:50 GMT+7

Ngày 29/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Saudi Arabia, bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày ở quốc gia vùng Vịnh này.

Tại Thủ đô Riyadh, Tổng thống Hollande đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Saudi Arbia Abdullah, trong đó 2 nhà lãnh đạo cùng thảo luận về nhiều vấn đề nóng như tình hình nội chiến ở Syria hay chương trình hạt nhân của Iran.

‘ Tổng thống Pháp Francois Hollande và với Quốc vương Saudi Arbia Abdullah. (Ảnh: AFP)

Mục đích của chuyến thăm Riyadh lần này của Tổng thống Hollande là nhằm tăng cường quan hệ song phương và kí kết các thỏa thuận hợp tác quân sự trị giá hàng triệu USD với Saudi Arabia.

Tháp tùng Tổng thống Hollande có Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và hơn 30 giám đốc điều hành của các tập đoàn hàng đầu nước Pháp.

Đây là chuyến công du quốc gia vùng Vịnh lần thứ 2 của Tổng thống Hollande kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5/2012.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước