Tổng thống Putin cảnh báo âm mưu làm suy yếu nước Nga

Anh Tuấn-Thứ tư, ngày 23/10/2013 11:07 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/10 cáo buộc “những thế lực ở bên ngoài” đang sử dụng lực lượng Hồi giáo cực đoan nhằm làm suy yếu nước Nga.

Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ với các giáo sĩ Hồi giáo tại thành phố Ufa, ông Putin nhấn mạnh một số thế lực chính trị đang sử dụng các luồng tư tưởng Hồi giáo cực đoan nhằm chia rẽ các nhóm sắc tộc và tạo ra các khu vực xung đột tại quốc gia này.

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom liều chết của một phụ nữ Hồi Giáo nhằm vào một chiếc xe buýt ở thành phố Volgograd, làm 6 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Vụ khủng bố hôm 21/10 là vụ đánh bom trên xe buýt đầu tiên tại Nga kể từ năm 2008. Vụ việc đang khiến gia tăng lo ngại về tình hình an ninh trước thềm Thế vận hội mùa Đông 2014 ở Sochi, Nga.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước