Tổng thống Serbia giải tán Quốc hội để bầu cử sớm

Bích Thảo-Thứ năm, ngày 30/01/2014 19:28 GMT+7

Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic. (Ảnh: Predsednik)

Tổng thống Cộng hòa Serbia Tomislav Nikolic hôm 29/1 đã giải tán Quốc hội nước này, mở đường cho việc tổ chức cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến vào ngày 16/3 tới.

Căn cứ theo đề xuất của chính phủ, Tổng thống Nikolic đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội Serbia và quyết định kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.

Giới phân tích nhận định Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền muốn tổ chức bầu cử sớm nhằm tranh thủ sự ủng hộ mạnh mẽ trong công chúng hiện nay sau khi Serbia khởi động các cuộc đàm phán cùng Liên minh châu Âu (EU) với hy vọng gia nhập khối này trước năm 2020, cũng như từ việc bắt giữ một số cựu bộ trưởng và nhà tài phiệt như một phần trong cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức tại nước này.

Theo nhật báo Blic số ra cuối tuần qua, một cuộc thăm dò dư luận tiến hành tháng 12/2013 cho thấy Đảng Tiến bộ Serbia nhận được khoảng 43% số phiếu ủng hộ, Đảng Dân chủ (DS) đối lập, Đảng lớn thứ 2 tại Serbia, nhận được khoảng 13%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước