Tổng thư ký NATO: Cắt giảm chi phí, NATO suy yếu

Anh Phương-Thứ sáu, ngày 01/02/2013 11:02 GMT+7

Tổng thư ký NATO Rasmussen. (Ảnh: Nato.int)

Tổng thư ký NATO Rasmussen hôm 31/1 cảnh báo việc cắt giảm chi phí cho quân sự tại các nước thành viên có nguy cơ làm suy giảm sức mạnh của liên minh này, nhất là trong bối cảnh chi phí quốc phòng tại các nước đang nổi lại có xu hướng tăng lên.

Phát biểu tại trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Rasmussen cho rằng việc củng cố sức mạnh quân sự hiện vẫn đóng vai trò quan trọng nhằm tăng cường ảnh hưởng của NATO trên toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã buộc nhiều nước thành viên NATO phải cắt giảm chi tiêu, dẫn đến ngân sách quốc phòng cũng bị cắt giảm mạnh. Chỉ có rất ít nước trong số 28 thành viên NATO có mức chi tiêu quốc phòng trong năm ngoái vượt mức 2% GDP, một chỉ tiêu do NATO đề ra.

Mức cắt giảm được dự đoán sẽ còn mạnh hơn sau khi NATO rút quân khỏi Afghanistan, dự kiến vào cuối năm 2014.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước