Tràn dầu ảnh hưởng lớn tới du lịch Thái Lan

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 30/07/2013 19:00 GMT+7

Tập đoàn Dầu khí Thái Lan PTT cho biết, dầu loang đã bắt đầu tấn công bờ biển Ao Phrao, đảo Koh Samet, khiến hàng nghìn khách du lịch phải rời bỏ địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Tại khu nghỉ mát Prao Bay trên đảo Samet, vệt dầu thô đã lan rộng ra gần 300m mặt biển. Hàng loạt du khách chọn Ao Phrao làm nơi nghỉ dưỡng đã quyết định trả phòng khách sạn để trở về Thủ đô Bangkok. Đây là địa điểm du lịch được rất nhiều người Thái, cũng như khách du lịch yêu thích.

‘ Dầu loang tấn công bờ biển đảo Ko Samet. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hiện chính quyền địa phương đã cho đóng cửa vịnh, cảnh báo khách du lịch tránh xa khu vực bãi biển, đồng thời huy động hàng trăm lính hải quân, nhân viên công nhân quốc gia và người dân địa phương đến để làm sạch cát và lọc dầu ra khỏi nước biển.

Công ty điều hành đường ống dẫn dầu gặp sự cố, trực thuộc tập đoàn PTT đã điều động 10 con tàu đến khu vực rò rỉ dầu để khắc phục sự cố. Nguyên nhân của vụ tràn dầu, cũng như thiệt hại gây ra đối với môi trường đang được các cơ quan chức năng Thái Lan khẩn trương làm rõ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước