Triều Tiên tiếp cận tàu bị Panama bắt giữ

Lan Anh-Thứ năm, ngày 29/08/2013 18:00 GMT+7

Các quan chức ngoại giao của Triều Tiên ngày 28/8 bắt đầu các thủ tục cần thiết nhằm giải quyết vụ việc tàu Chong Chon Gang của nước này bị bắt khi đang đi qua kênh đào Panama vì chở vũ khí trái phép.

Các quan chức ngoại giao Triều Tiên cho biết, họ sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ lãnh sự cho các thủy thủ bị bắt.

‘ Container chứa thiết bị quân sự trên tàu hàng của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Hiện nay, các thủy thủ Triều Tiên đang bị tạm giữ tại một khu vực trước đây là căn cứ quân sự ở bờ biển Caribe của Panama. Cơ quan công tố Panama cáo buộc nhóm thủy thủ này “gây nguy hại tới an ninh tập thể” và có thể chịu mức án lên tới 12 năm tù.

Tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ hôm 15/7. Ban đầu nó bị nghi ngờ chở ma túy, nhưng khám xét cho thấy tàu này chở 240 tấn vũ khí không khai báo, trong đó có hệ thống radar điều khiển tên lửa đất đối không, hai máy bay Mig-21 và 12 động cơ của loại máy bay này, cùng với một lô đạn súng phóng lựu và thuốc nổ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước