Trung Quốc: Hạn hán nghiêm trọng tại miền Trung

Hoài Thu-Chủ nhật, ngày 04/08/2013 20:00 GMT+7

Một đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài nhiều tuần qua đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt cũng như công việc đồng áng của người dân các tỉnh miền Trung, Trung Quốc.

Tỉnh Hồ Nam đang trải qua hạn hán nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua khiến 1,3 triệu người dân thiếu nước sinh hoạt và gần 800.000 ha đất trồng bị khô nẻ. Riêng tại thành phố Hành Dương, thời tiết nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng qua và không có mưa đã khiến gần 300 con sông, hồ trong thành phố đều khô cạn. Do đó, người nông dân không có nước để tưới tiêu, cây trồng khô héo, gây thiệt hại lớn về mùa màng.

‘ Một người dân nhìn mảnh ruộng khô cằn của mình tại tỉnh Hồ Nam. (Ảnh: Báo ĐT Đảng cộng sản Việt Nam)

Tình trạng cạn kiệt nước sinh hoạt và nước sử dụng trong nông nghiệp cũng diễn ra tại tỉnh Hồ Bắc. Chính quyền ở một số vùng hiện nay đã thành lập các đội tình nguyện để phát nước đóng chai nhằm giúp người dân khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước