Trung Quốc kêu gọi tăng cường lực lượng dự bị chiến lược

Úy Thương-Thứ bảy, ngày 30/11/2013 19:46 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội nước này củng cố sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với lực lượng quân đội nhằm tăng cường các năng lực chiến đấu.

Ông Tập Cận Bình đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc đã tuyên bố như vậy trong chuyến thăm tới tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Tại đây, ông đã chứng kiến hoạt động huấn luyện các tân binh tại một trại huấn luyện.

Theo ông Tập Cận Bình, hoạt động huấn luyện của quân đội Trung Quốc cần phải tập trung vào các kỹ năng mà binh lính còn thiếu và được tiến hành dưới các điều kiện chiến tranh giả tưởng.

Tuyên bố về việc xây dựng một lực lượng quân đội dự bị chiến lược được ông Tập Cận Bình đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thông qua các chiến lược về cải cách quân đội và quốc phòng được nêu trong nghị quyết của Hội nghị này hồi đầu tháng vừa qua và trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước