Yemen yêu cầu Mỹ hỗ trợ máy bay không người lái

PV-Thứ bảy, ngày 24/08/2013 08:31 GMT+7

 Tổng thống Yemen, Man-sour Hadi khẳng định, ông đã yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp máy bay không người lái cho chiến dịch tiêu diệt lực lượng khủng bố Al Qaeda tại nước này như một phần của sự hợp tác.

Yemen là quốc gia mà các phần tử khủng bố hoạt động mạnh tới mức gần đây các nước phương Tây đã buộc phải đóng cửa sứ quán trong 2 tuần do lo ngại bị tấn công.

Hãng thông tấn nhà nước Saba dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, các chiến dịch truy quét gần đây đã tiêu diệt 40 phần tử khủng bố Al Qaeda và chính quyền Yemen sẽ duy trì chiến dịch này cho đến khi quân khủng bố phải hạ vũ khí. Để chiến dịch này đạt hiệu quả, Yemen đã chính thức yêu cầu Mỹ hỗ trợ máy bay không người lái.

Việc khôi phục lại ổn định tại Yemen được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, bởi đây là đất nước nghèo nhất thế giới Arab nhưng lại nằm sát Arab Saudi, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Yemen cũng bị Al Qaeda dùng làm căn cứ để tấn công các hãng hàng không thế giới, tàu chiến của Mỹ và xe siêu tăng của Pháp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước