Ai thực sự cần đồng hồ thông minh?

LH (Dịch)-Thứ năm, ngày 31/10/2013 13:00 GMT+7

Sản phẩm đồng hồ thông minh đang hứa hẹn bùng nổ trong mùa mua sắm năm nay. Tuy nhiên, 1 câu hỏi được đặt ra là: Ai sẽ thực sự cần thiết bị này?

Samsung và Sony đã giới thiệu sản phẩm đồng hồ thông minh của mình tới thị trường toàn cầu. Apple được cho là đang trong quá trình phát triển iWatch. Một thông báo gần đây cho biết, Google cũng đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm này trong thời gian tới.

Những thông tin cho thấy, thị trường đồng hồ thông minh hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo ông Jonathan Gaw, Giám đốc nghiên cứu của IDC, người dùng vẫn chưa thực sự quan tâm đến thiết bị này. Đồng hồ thông minh đang trong quá trình tìm kiếm thị trường và đây vẫn là 1 thiết bị khá đắt đỏ.

"Trong thời gian vừa qua, nhiều hãng công nghệ lớn liên tục cho ra mắt đồng hồ thông minh và các tính năng của dòng sản phẩm này liên tục được cải tiến và nâng cấp. Nhưng hình như sản phẩm này vẫn thiếu một cái gì đó để thu hút sự quan tâm của người dùng”, ông Gaw nói.

Tuy nhiên, những thông tin trên không ngăn cản được nỗ lực của các nhà sản xuất trong việc đưa đồng hồ thông minh đến gần người dùng hơn. Các công ty này đang chịu áp lực nặng nề bởi nhiều thông tin cho rằng, đồng hồ thông minh không gây ấn tượng mạnh bằng những thế hệ smartphone và máy tính bảng mới được ra mắt.

Theo ông Gaw, có nhiều nhà sản xuất thiết bị di động nhìn thấy cơ hội phát triển trên thị trường đồng hồ thông minh trước khi “gã khổng lồ” công nghệ Apple cho ra mắt chiếc iWatch.

Tháng trước, Samsung đã bắt đầu bán Galaxy Gear tại thị trường Mỹ với mức giá 300 USD. Thiết bị này tương thích với 1 số smartphone nhất định của Samsung, hiển thị email, tin nhắn và mạng xã hội. Khi nhận được thông báo như tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ mới đến, máy sẽ tự động mở khóa điện thoại để người dùng đọc thông báo mà không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác nào khác.

Trong khi đó, thiết bị SmartWatch 2 của Sony được bán với mức giá rẻ hơn, 200 USD. Không giống như Gear, thiết bị này có thể hoạt động trên hàng loạt các smartphone sử dụng Android chứ không chỉ smartphone của Sony. Tuy nhiên, thiết bị này không cho phép bạn thực hiện cuộc gọi trực tiếp. Bạn có thể trả lời cuộc gọi bằng chiếc đồng hồ này.

Ngoài ra, hãng Qualcomm cũng lên kế hoạch bán smartwatch Toq trước khi bắt đầu mùa mua sắm năm nay. Thiết bị này cũng có thể hoạt động trên 1 số điện thoại chạy trên nền tảng Android.

Các nhà lãnh đạo tại Samsung và Sony đều cho biết, họ đã thiết kế đồng hồ thông minh của mình để giúp mọi người tiếp cận được với thông tin mà không cần phải mở điện thoại, giảm sự cần thiết khi liên tục phải rút điện thoại ra để kiểm tra xem có tin nhắn hay email mới.

Giới phân tích thị trường nhận định, đó là mục đích của các nhà sản xuất khi phát triển đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, để sản phẩm này thực sự phổ biến và thu hút người dùng, chắc chắn, smartwatch phải được tích hợp nhiều tính năng gần gũi với người dùng hơn nữa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước