Độc đáo công nghệ đỗ xe đạp ngầm tại Nhật Bản

Phi Long-Thứ tư, ngày 25/02/2015 15:51 GMT+7

(VTV.vn) - Cùng chiêm ngưỡng hệ thống đỗ xe đạp dưới lòng đất hiện đại tại xứ sở hoa anh đào.

Xe đạp là một trong những phương tiện di chuyển dễ sử dụng và thân thiện với môi trường nhất. Tại các nước có diện tích đất liền không lớn như Nhật Bản, chi phí để phát triển các bãi đỗ xe càng trở nên đắt đỏ. Tuy nhiên, bằng cách ứng dụng công nghệ mới, các nhà khoa học tại Nhật Bản đã phát triển hệ thống đỗ xe dưới lòng đất, giúp tiết kiệm tối đa diện tích trên mặt đất mà vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân.

Bãi đỗ xe đặc biệt này mang tên Eco Cycle, được phát triển bởi công ty kỹ thuật Giken Seisakusho. Đây là một hệ thống đỗ xe đạp dưới lòng đất, được gia cố vững chắc giúp chống địa chấn và hoàn toàn thân thiện với môi trường. Mặc dù Eco Cycle đã được ứng dụng tại Nhật Bản trong nhiều năm qua, tuy nhiên, những hình ảnh rõ nét về hệ thống này chỉ vừa xuất hiện thông qua video đăng tải trên Youtube mới đây.

Cấu trúc bãi đỗ xe đạp ngầm Eco Cycle

Cấu trúc bãi đỗ xe đạp ngầm Eco Cycle

Trong đoạn video, người xem có thể thấy một người đàn ông đặt chiếc xe đạp vào một hệ thống giống như thang máy. Sau đó, chiếc xe sẽ được dẫn xuống dưới bãi đỗ dưới lòng đất thông qua một thanh giữ nối vào trục xoay ở giữa. Một cánh tay kim loại sẽ đặt xe đạp vào vị trí đỗ quy định trên vé. Khi người dùng muốn lấy xe, chỉ cần quét vé qua máy và chiếc xe sẽ được mang trả trong khoảng 10 giây.

Theo thông tin từ Giken, Eco Cycle có thể chứa tới 204 xe đạp và thực hiện công việc đỗ xe chỉ trong khoảng 13 giây. Vé tháng đỗ xe của Eco Cycle có giá là 1.800 Yen (tương đương khoảng 15 USD), rẻ hơn rất nhiều so với số tiền phải bỏ ra để mua một chiếc xe đạp mới khi bị mất cắp xe.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước