Hệ thống cảnh báo bỏ quên trẻ em trên xe hơi

Hoài Thu-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 20:05 GMT+7

Có một sự cố đã không ít lần xảy ra, đó là một số bậc phụ huynh bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô, trong đó đã có những trường hợp trẻ tử vong. Để tránh sự cố hy hữu này xảy ra, một nhà sáng chế Mỹ đã phát minh ra một hệ thống báo động nhỏ gọn, có thể gắn trên bất kì loại ô tô nào.

Hệ thống báo động có tên là Aviso. Hệ thống này hoạt động rất đơn giản, dựa trên việc kết nối ghế ngồi trẻ em với hệ thống điều khiển của xe ô tô.

Các cảm biến bên trong Aviso sẽ được sử dụng để nhận diện khi nào em bé được đặt vào ghế ngồi. Ngay khi ô tô tắt máy mà em bé bị bỏ quên trên ghế ngồi, Aviso sẽ phát ra hàng loạt tiếng “bíp” trong 8 phút rưỡi để nhắc nhở lái xe rằng em bé vẫn đang trong ô tô. Nếu sau 8,5 phút mà em bé chưa được đưa ra ngoài, Aviso sẽ kích hoạt còi xe ô tô để báo động cho mọi người.

Theo các nhà phát minh, 9 phút là khoảng thời gian cần thiết để đưa em bé ra khỏi một chiếc xe ô tô đã tắt máy, đặc biệt là ở những nơi có khí hậu nóng, việc để quên em bé trong xe ô tô càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

Mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống này trong Video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước