Samsung đã bắt đầu "ngán" vỏ polycarbonate?

K.H (dịch)-Thứ hai, ngày 15/04/2013 10:37 GMT+7

Lớp vỏ bị cho là không tương xứng với những giá trị mà Galaxy S4 đang mang (Ảnh minh họa)

 Một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, Samsung đang tỏ ra "lo lắng" về việc những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của dòng Galaxy như iPhone 5 hay HTC One đều sử dụng vỏ kim loại bắt mắt và sang trọng hơn.

Dù Samsung luôn công khai bảo vệ việc sử dụng vỏ nhựa cho những sản phẩm cao cấp nhất của mình song nhiều tin đồn xuất hiện thời gian gần đây đều chỉ ra rằng: thương hiệu Hàn Quốc đang có kế hoạch "lên đời" từ vỏ polycarbonate sang một chất liệu mới bắt mắt, sang trọng hơn.

Mới đây, nguồn tin đáng tin cậy- SamMobile, một lần nữa khẳng định về quá trình nâng cấp này. Cụ thể hơn, sự chuyển đổi chất liệu vỏ của Samsung sẽ sớm xuất hiện ngay mùa thu năm nay với "siêu phẩm" Phablet Galaxy Note III.

Nguồn tin nói trên không cung cấp thông tin chính xác về loại vật liệu mà Samsung có thể sử dụng trong các sản phẩm cao cấp tiếp theo của mình. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng thương hiệu Hàn Quốc đã từng thử nghiệm vỏ kim loại ngay từ sản phẩm Galaxy S4 trước khi nó chính thức được giới thiệu vào tháng trước. Rốt cuộc, vì vấn đề giá thành sản xuất quá lớn, smartphone cao cấp nhất của Samsung cũng chỉ được trang bị lớp vỏ polycarbonate thế hệ mới - theo Samsung, vẫn tạo cảm giác sang trọng cho người sử dụng.

Dù Samsung Galaxy S4 vẫn gây được tiếng vang lớn và nhận được những đơn đặt hàng kỉ lục trong thời gian qua tuy nhiên việc nó lộ diện với lớp vỏ polycarbonate đã khiến không ít tín đồ công nghệ cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, không bàn đến tính năng, thiết kế của Galaxy S4 được cho là không "xứng tầm" với vỏ nhôm nguyên khối của iPhone 5 hay HTC One.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước