Thiết bị cảm ứng theo dõi bệnh nhân

Minh Chi-Thứ bảy, ngày 31/05/2014 06:00 GMT+7

Các nhà khoa học Israel vừa phát minh một thiết bị cảm biến có thể thay thế an toàn và đáng tin cậy hơn các công nghệ theo dõi bệnh nhân thông thường.

Thiết bị này có khả năng theo dõi các dấu hiệu của bệnh nhân và gửi những cảnh báo chính xác tới bác sĩ và y tá chăm sóc.

Các nhà khoa học Israel đã mất hơn 10 năm nghiên cứu công nghệ cảm biến gắn vào giường bệnh. Bộ phận cảm biến được gắn dưới tấm đệm, có khả năng phát hiện nhịp tim, nhịp thở và cử động của bệnh nhân. Thiết bị được kết nối với một màn hình bên cạnh giường bệnh để xử lý dữ liệu sau đó sẽ chuyển tiếp các dữ liệu của bệnh nhân đến các y tá và bác sĩ.

Phát minh này được xem là sự thay thế hiệu quả và an toàn hơn so với các thiết bị theo dõi bệnh nhân thông thường khi phải gắn các sợi dây kim loại lên da của người bệnh.

Ông Avnerhalperin, Giám đốc công ty thiết bị y tế EarlySense cho biết: “Đây là một hệ thống cảm biến được đặt dưới nệm của giường bệnh, có chức năng giám sát bệnh nhân liên tục mà không động chạm tới cơ thể của họ, đồng thời sẽ đưa ra cảnh báo sớm nhất về dấu hiệu suy yếu của bệnh nhân, giúp việc điều trị sớm cho bệnh nhân trở nên hiệu quả hơn”.

Các nhà sản xuất cho biết thiết bị này phát ra các tín hiệu cảnh báo chinh xác hơn bất kì các thiết bị theo dõi bệnh nhân thông thường đang được sử dụng.

Hiện hệ thống cảm biến gắn vào giường bệnh đang được dùng trong các trung tâm phục hồi chức năng cho các bệnh nhân nhập viện chủ yếu do té ngã. Các bác sĩ và y tá tại một bệnh viện ở Tel Aviv, Israel cho biết, thiết bị này đã giúp cứu sống tính mạng bệnh nhân trong những trường hợp nguy cấp.

Cô Anat Margel, y tá bệnh viện Dorot, Israel nói: “Trước đây, khi thiết bị này chưa được sử dụng trong bệnh viện, có 2 trường hợp bệnh nhân được phát hiện chết trên giường bệnh. Những điều đáng tiếc như thế đã không xảy ra nữa khi chúng tôi được trang bị thiết bị mới này, có ít nhất 3 trường hợp nguy cấp đã được cứu nhờ tín hiệu cảnh báo chính xác phát từ chiếc giường cảm biến”.

Giá của một thiết bị cảm biến là không nhỏ, khoảng 7.000 USD, tuy nhiên các nhà sản xuất hy vọng trong tương lai sẽ giảm giá và một thiết bị có thể dùng tại nhà cũng đang được nghiên cứu để phát triển.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước