Thử nghiệm máy bay làm tan sương mù

Ngọc Phương-Thứ hai, ngày 10/03/2014 15:08 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc là cuộc khủng hoảng. (Ảnh: AFP)

Trung Quốc cho biết, nước này đang thử nghiệm một máy bay không người lái mới có khả năng làm tan sương mù độc hại, vốn đang khiến tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều thành phố Trung Quốc trở nên đáng lo ngại.

Loại máy bay không người lái này sử dụng một loại dù giúp cho máy bay di chuyển nhẹ nhàng và hiệu quả hơn những phiên bản máy bay trước.

Bên cạnh đó, nó cũng tiết kiệm được 90% chi phí thực hiện và có khả năng mang theo 700 kg hóa chất để làm tan sương mù độc hại trong vòng bán kính 5 km.

Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, các máy bay không người lái này sẽ được thử nghiệm tại các sân bay và cảng tại Trung Quốc vào cuối tháng 3 này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước