Tuabin gió cho không gian công cộng

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 24/01/2015 05:00 GMT+7

Cây năng lượng gió. (Ảnh: AllThatIsInteresting)

Một công ty của Pháp vừa cho ra mắt một loại tuabin gió nhỏ, được tạo hình giống như những cây xanh.

Loại cây năng lượng gió này được đánh giá là rất thích hợp với không gian đô thị chật hẹp, vì khả năng tạo ra năng lượng điện từ những cơn gió.

Cây năng lượng gió có chiều cao 11m, cùng với 72 chiếc lá. Những chiếc lá nhỏ chính là các tuabin gió được thiết kế để có thể tạo ra điện năng từ những cơn gió nhẹ nhất. Thiết kế đột phá của các kỹ sư tới từ NewWind được đánh giá là góp phần chống ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn vì các tuabin gió hoạt động gần như hoàn toàn im lặng.

Ông Jeromeo Michaud-Lariviere, người sáng lập Công ty NewWind cho biết: "Gió là một hiện tượng tự nhiên. Khi tôi thấy lá cây di chuyển trong không khí, tôi tự nói với bản thân mình: Nếu tôi có thể khai thác năng lượng một cách tương tự, nhân với rất nhiều lá trên cây, có lẽ sẽ tạo ra rất nhiều năng lượng".

Ông Michaud-Lariviere cùng với một đội ngũ kỹ sư đã dành 3 năm nghiên cứu cách để sản xuất điện năng từ gió hiệu quả hơn. Ông cho biết, mỗi cây năng lượng gió có thể tạo ra 2.600 kWh mỗi năm với tốc độ gió trung bình 4m/s và có thể lên đến 10.800 kWh với vận tốc gió 7m/s.

Công ty NewWind đã "trồng" hai nguyên mẫu của cây năng lượng gió ở Pháp và vẫn tiếp tục nghiên cứu để cải tiến thiết kế. Công ty này hy vọng sản phẩm của họ sẽ sẵn sàng sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2016 với giá dự kiến khoảng 30.000 Euro (khoảng 37.000 USD).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước