Năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 74 tỷ USD, trong đó nhóm hàng nông sản dự kiến đóng góp khoảng 40 tỷ USD, đòi hỏi ngành phải chuyển dịch mạnh mẽ sang sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh. Đây là bước đi chiến lược để nông lâm thuỷ sản Việt Nam không chỉ duy trì lợi thế về thị phần mà còn tiếp cận được các thị trường khó tính với yêu cầu ngày càng cao.
Con số 1,66 tỷ USD giá trị xuất khẩu của ngành hồ tiêu và cây gia vị năm 2025 chủ yếu đến từ nguồn cung toàn cầu sụt giảm tại các nước cạnh tranh như Brazil, Indonesia và Ấn Độ, trong khi nhu cầu phục hồi, khiến giá xuất khẩu tăng cao dù sản lượng không tăng tương ứng. Việt Nam hưởng lợi nhờ nguồn cung ổn định và năng lực chế biến tốt.
Tuy nhiên, các hiệp hội cảnh báo lợi thế này mang tính chu kỳ. Khi các nước cạnh tranh phục hồi sản xuất, áp lực về giá và tiêu chuẩn sẽ quay trở lại, buộc ngành này phải chuyển đổi mạnh từ tăng trưởng theo giá sang tăng trưởng dựa trên chất lượng.
Bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết: "Ngành hàng bị rải rác, phân mảnh nhiều chứ không có cánh đồng mẫu quá lớn. Muốn kiểm soát ở quy mô đồng nhất một lượng mẫu lớn nhất có thể, chúng ta bị hạn chế điều đó".
Với ngành thủy sản, năm nay đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng kim ngạch xuất khẩu hướng tới đạt khoảng 11,5 tỷ USD, trong khi tổng sản lượng vượt dự kiến trên 10 triệu tấn. Đây là con số lớn so với thực tế chi phí tuân thủ và kiểm soát chất lượng ngày càng tăng ở các thị trường trọng điểm, nơi yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại tiếp tục được siết chặt.
Ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: "Vừa rồi sửa 15 luật và chúng tôi đã có Nghị định trình Chính phủ, trong đó mở rộng thêm các cơ sở nuôi trồng thủy sản khác, có nguyện vọng để đăng ký cấp mã số, phục vụ cho truy xuất nguồn gốc, để tăng cường việc truy xuất nguồn gốc các phần nguyên liệu thủy sản phục vụ cho xuất khẩu".
Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đưa ra ý kiến: "Trước hết là chất lượng sản phẩm, đảm bảo việc có thể xuất khẩu được lâu dài và giữ được uy tín với khách hàng, cũng như tạo nền móng để có thể chinh phục được những thị trường mới. Bên cạnh đó, chúng ta phải xây dựng thương hiệu, vì thương hiệu là điểm tựa của niềm tin".
Từ mục tiêu chung của cả nước phấn đấu xuất siêu trên 23 tỷ USD trong năm 2026, có thể thấy nông lâm thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột quan trọng trong cán cân thương mại. Với đặc thù là nhóm ngành đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tạo sinh kế cho hàng triệu hộ dân, nông sản không chỉ được kỳ vọng tăng về lượng, mà phải tăng về chất để bù đắp chi phí tuân thủ ngày càng cao và giữ vững thị phần tại các thị trường lớn.
Bình luận (0)