Singapore vừa công bố báo cáo cuối cùng của Ủy ban Đánh giá Chiến lược Kinh tế. Điểm đáng chú ý là đảo quốc này không chọn cuộc đua xây dựng các mô hình AI lớn nhất thế giới, mà hướng tới việc trở thành trung tâm ứng dụng AI đáng tin cậy của khu vực.
Báo cáo của Ủy ban Đánh giá Chiến lược Kinh tế cho thấy Singapore đang theo đuổi một hướng đi khác biệt trong phát triển AI.
Theo Straitstimes cùng nhiều báo khác, thay vì cạnh tranh xây dựng các "frontier models" - tức những mô hình AI lớn nhất và tốn kém nhất thế giới - Singapore muốn trở thành nơi các giải pháp AI được phát triển, thử nghiệm và triển khai để giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Lợi thế của Singapore không nằm ở quy mô dữ liệu hay số lượng chip AI, mà ở khả năng kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu để tạo ra môi trường đổi mới sáng tạo có độ tin cậy cao. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với chiến lược "Quốc gia Thông minh" mà Singapore theo đuổi nhiều năm qua: sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất và duy trì năng lực cạnh tranh kinh tế.
Trang tin CNA cho biết, AI sẽ được ưu tiên triển khai trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh như sản xuất công nghệ cao, tài chính, y tế và logistics. Theo đó, trong lĩnh vực sản xuất, AI giúp tự động hóa dây chuyền và tăng năng suất nhà máy. Trong tài chính, AI hỗ trợ quản trị rủi ro và phát hiện gian lận. Trong y tế, AI giúp chẩn đoán bệnh sớm và giảm áp lực do dân số già hóa. Còn trong logistics, AI được dùng để tối ưu vận tải và chuỗi cung ứng, qua đó duy trì vai trò trung tâm trung chuyển toàn cầu của Singapore.
Điểm cốt lõi trong chiến lược này là Singapore không đặt mục tiêu trở thành quốc gia có AI lớn nhất thế giới, mà muốn trở thành nơi ứng dụng AI hiệu quả, an toàn và có khả năng thương mại hóa cao.
Cùng với thúc đẩy AI, nước này cũng chuẩn bị cho những tác động có thể xảy ra với thị trường lao động. Trang tin AsiaOne cho biết, Chính phủ đang xem xét các chương trình đào tạo lại kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi việc làm và tăng cường mạng lưới an sinh cho người lao động bị ảnh hưởng bởi tự động hóa. Bên cạnh đó, Chính phủ chú trọng đầu tư vào những lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra việc làm và cơ hội nghề nghiệp.
Theo các chuyên gia, nếu triển khai hiệu quả, AI có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, giúp Singapore duy trì vai trò trung tâm kinh tế và công nghệ của khu vực trong thập niên tới.
Bình luận (0)