Sông Đáy “oằn mình” vì xưởng giặt mài, làng nghề xả thải trái phép

Mạnh Cường, Phùng Sơn, Khiếu Minh

29/01/2026 22:30 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt xưởng giặt mài, cơ sở sản xuất tinh bột hoạt động trái phép ở thượng nguồn đang ngày đêm xả thải, khiến sông Đáy ô nhiễm nghiêm trọng.

Dòng sông Đáy đang ngày càng oằn mình gánh chịu ô nhiễm khi hàng loạt cơ sở giặt mài và sản xuất tinh bột sắn, dong riềng hoạt động trái phép ở các xã thượng nguồn liên tục xả thải trực tiếp ra môi trường.

Tại xã Dương Hòa (TP Hà Nội), men theo dòng sông Đáy không khó để bắt gặp các xưởng giặt mài xây dựng tự phát trên đất nông nghiệp, không có giấy phép môi trường. Nước thải đen kịt, lẫn bọt hóa chất từ các công đoạn giặt mài hằng ngày chảy thẳng xuống sông. Công nhân của xưởng Giặt mài Đồng Tâm thuộc xã Dương Hòa cho biết, tạo màu là một công đoạn bắt buộc trong quá trình giặt mài

Hoá chất ít hay nhiều, ảnh hưởng môi trường đến đâu thì phải có cơ quan chức năng đánh giá. Nhưng cảm quan bằng mắt thường cũng có thể thấy nguồn nước thải ô nhiễm bởi các hóa chất tẩy giặt. Tại các xưởng giặt mài, các thùng đựng hóa chất được để bừa bãi. Nhà xưởng với hàng chục công nhân và hệ thống máy móc vẫn hoạt động rầm rộ.

Còn những cơ sở sản xuất tinh bột sắn, dong riềng cứ đến gần Tết lại hoạt động nhộn nhịp. Nước thải từ các cơ sở này hầu như chưa qua xử lý mà chảy thẳng ra môi trường. Dù biết sản xuất tinh bột sắn hay dong riềng vốn là nghề truyền thống của nhiều cơ sở sản xuất ở xã Dương Hòa nhưng cứ đến mùa vụ, các cơ sở lại xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm cho dòng sông Đáy.

Nhiều khu vực ven sông Đáy, các cơ sở giặt mài không phép hoặc từ những làng nghề truyền thống đang là một trong những nguyên nhân đầu độc dòng sông. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 47 về việc qui định phân cấp, phân công trách nhiệm cho UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các làng nghề.

Cùng với việc triển khai các kế hoạch thu gom nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải làng nghề thì việc chấm dứt và xử lý nghiêm những hành vi xả thải trái phép là thực sự cần thiết để môi trường sông Nhuệ, Sông Đáy được cải thiện. Và quan trọng là cuộc sống của hàng nghìn hộ dân các xã phía Nam của Hà Nội không còn cảnh dùng nguồn nước ô nhiễm để tưới tiêu.

Tin liên quan

Làm rõ nhà máy xả thải làm dòng kênh ở Phú Thọ đổi màu, bốc mùi hôi

Làm rõ nhà máy xả thải làm dòng kênh ở Phú Thọ đổi màu, bốc mùi hôi

VTV.vn - Tại xã Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, một tuyến kênh tiêu thoát nước dài hàng km, chạy qua khu dân cư với hàng trăm hộ dân, bốc mùi khó chịu và đổi màu bất thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.