17 triệu người Việt chưa được kiểm soát huyết áp đầy đủ

Ban Thời sự, icon
09:18 ngày 17/05/2016

VTV.vn - Thực tế từ các nghiên cứu cho thấy, 17 triệu bệnh nhân (chiếm hơn 82% ca bệnh) chưa được kiểm soát huyết áp đầy đủ tại Việt Nam.

(Ảnh minh họa: VTV News)

Theo thống kê, trong số hơn 20 triệu bệnh nhân tăng huyết áp tại Việt Nam, chỉ có có hơn 17% trong số đó kiểm soát được huyết áp của mình. Trong số hơn 82% bệnh nhân tăng huyết áp chưa được kiểm soát huyết áp đầy đủ, có khoảng 8,1 triệu người không biết mình có bệnh, gần 1 triệu người biết mình có bệnh nhưng không điều trị và 8,1 triệu người điều trị nhưng huyết áp không được kiểm soát đầy đủ.

Hôm nay, ngày 17/5, là ngày Phòng chống tăng huyết áp thế giới. Thực tế từ các nghiên cứu cho thấy, hiện các bệnh liên quan đến tim mạch đang là nguyên nhân gây ra gần 1/3 tổng số các ca tử vong trên toàn cầu. Chứng bệnh này ngày càng phổ biến ở nước ta.

Năm 2017, 20 dân số Việt Nam có thể mắc bệnh tăng huyết áp Năm 2017, 20 dân số Việt Nam có thể mắc bệnh tăng huyết áp

VTV.vn - Theo dự đoán của Hội Tim mạch Thế giới, đến năm 2017, 20% dân số Việt Nam sẽ có thể bị mắc bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục