34 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại Lào

Hoài Linh, icon
03:03 ngày 25/07/2019

VTV.vn - Tính đến hết ngày 23/7, tại Lào đã có ít nhất 34 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết và 15.559 người mắc căn bệnh này.

Trước tình trạng bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng lây lan trên diện rộng và có thể dẫn đến mất kiểm soát, Bộ Y tế Lào đã lập tức cử cán bộ và chuyên gia xuống tận các vùng sâu vùng xa, vùng xa xôi hẻo lánh để hướng dẫn người dân cách phòng tránh và cách tiêu diệt ấu trùng mầm bệnh.

Mặt khác, Bộ Y tế Lào cũng thông qua các phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh, truyền hình và cả trang mạng xã hội Facebook để hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng tránh.

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, bệnh có thể gây ra dịch lớn. Sốt xuất huyết do virus dengue gây ra, lây lan do muỗi vằn đốt người nhiễm virus sau đó truyền cho người lành qua vết đốt. Các triệu chứng bao gồm sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng... Sốt xuất huyết không được phát hiện, chẩn đoán và xử lý kịp thời rất dễ dẫn đến tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục