Philippines ban bố "báo động quốc gia" về số ca mắc sốt xuất huyết

Hoài Linh, icon
04:00 ngày 16/07/2019

VTV.vn - Philippines mới đây đã ban bố tình trạng báo động quốc gia tại một số khu vực trước sự bùng phát các ca mắc sốt xuất huyết tại những địa phương này.

Theo Bộ Y tế Philippines (DOH), từ ngày 1/6 tới ngày 29/6, cơ quan này đã ghi nhận 106.630 ca số xuất huyết trên cả nước, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái và ít nhất đã có 450 ca tử vong. DOH cho biết: các khu vực ghi nhận số ca mắc tăng cao vượt ngưỡng gây dịch gồm: Mimaropa, Tây Visayas, Trung Visayas và Bắc Mindanao.

Bộ trưởng Y tế Francisco Duque cho biết thêm: đây là lần đầu tiên Philippines ban bố báo động quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Ông lý giải hiện Philippines vẫn chưa công bố dịch trên quy mô quốc gia do các ca mắc sốt xuất huyết tới nay mới chỉ được ghi nhận tại 4 khu vực trên. Tuy nhiên, DOH vẫn đang theo dõi chặt chẽ về diễn biến sốt xuất huyết "vượt ngưỡng báo động" tại các khu vực khác trên khắp cả nước.

Tại Philippines, các ca sốt xuất huyết thường đạt đỉnh điểm cứ mỗi 3 tới 4 năm. DOH dự báo năm nay có thể sẽ là đỉnh dịch bệnh sốt xuất huyết tại nước này, sau năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục